Đời Sống 24/01/2014 21:05

Mất mùa dưa hấu hình vuông, thỏi vàng bán tết

Sáng nay, 24.1, nhà vườn trồng dưa hấu đặc biệt hình thỏi vàng và hình vuông đã thu hoạch sản phẩm bán Tết Nguyên đán. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết không tốt nên sản lượng giảm đáng kể so với dự kiến.

Ông Trần Thanh Liêm, ngụ phường Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) cho biết, tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm nay dưa hấu hình thỏi vàng rất khan hiếm nên giá cao hơn so với mọi năm. 


Ngày 24 tháng chạp, gia đình ông thu hoạch khoảng 40 cặp dưa hấu hình thỏi vàng có chữ “tài, lộc” bằng lối viết thư pháp nổi lên bề mặt trái dưa và khoảng 35 cặp dưa hấu hình vuông cũng có chữ “tài, lộc”. Toàn bộ số dưa hấu hình thỏi vàng đã được thương lái đặt mua với giá 3,5 triệu đồng/cặp, dưa hấu hình vuông khoảng 1,3 triệu đồng/cặp.



Ông Liêm bên sản phẩm của mình


Dưa hấu hình thỏi vàng và hình vuông
 

Trước đó ông Liêm dự kiến sẽ thu hoạch khoảng 500 cặp dưa hấu hình thỏi vàng và hơn 100 cặp dưa hấu hình vuông. tuy nhiên do không khí lạnh kết hợp sương muối rồi sau đó chuyển sang nắng nóng khiến dưa hấu mới trồng đã bị héo lá, chết dần. 


Vì vậy, dưa hấu hình thỏi vàng năm nay cực kỳ khan hiếm và khi tung ra thị trường giá chắn chắn sẽ đẩy lên rất cao.
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *