Chính sách 26/09/2014 09:25

Yêu cầu dừng thi công công trình "khủng" không phép trên đất vàng

FICA - Chiều 25/9, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Đào Quý Tiêu cho biết trong buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Nhật Đức Tâm (TP Quy Nhơn)

Dù chưa cung cấp cho Sở Xây dựng Giấy phép xây dựng công trình, nhưng chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Nhật Đức Tâm vẫn tiến hành thị công công trình Trung tâm Hội nghị tiệc cưới - Thể dục thể thao King’s Palace 12 tầng ngay giữa TP Quy Nhơn, Bình Định.

 

Yêu cầu ngừng xây dựng 
Yêu cầu ngừng xây dựng Trung tâm hội nghị tiệc cưới King’s Place vì chưa được cấp phép xây dựng

 

Chiều 25/9, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Đào Quý Tiêu cho biết trong buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Nhật Đức Tâm (TP Quy Nhơn) cùng các bên liên quan thống nhất yêu cầu công ty này ngừng việc thi công công trình Trung tâm hội nghị tiệc cưới King’s Place tại khu đất Bệnh xá K200 (ở đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn) khi chưa có giấy phép xây dựng.

 

Yêu cầu công ty ngừng việc thi công công trình vi phạm; nhanh chóng điều chỉnh quy hoạch thiết kế, lập thủ tục đầu tư theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH MTV Nhật Đức Tâm và Quân khu 5 đăng ký làm việc với UBND tỉnh Bình Định về dự án xây dựng trên. Đại diện phía công ty cũng thống nhất yêu cầu trên.

 

Theo Sở Xây dựng Bình Định cho biết, dù chủ đầu tư chưa cung cấp cho Sở Xây dựng Giấy phép xây dựng công trình nhưng vẫn cho tiến hành thi công công trình. Sở xây dựng đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thậm chí, tiến hành cắt điện, cắt nước nhưng công ty vẫn tiếp tục thi công.

 

Liên quan đến việc này, ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Bình Định xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty Nhật Đức Tâm.

 

Ông Đào Quý Tiêu – Giám đốc Sở xây dựng Bình Định khẳng định: Cho dù khu đất Bệnh xá K200 là của đất quốc phòng, nhưng việc xây dựng công trình mà chưa có giấy phép xây dựng, không phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, không báo cáo sở, ngành, cơ quan chức năng địa phương là sai.

 

Đây được xem là khu đất vàng của TP Quy Nhơn với vị trí hướng ra biển Quy Nhơn
Đây được xem là khu đất "vàng" của TP Quy Nhơn với vị trí hướng ra biển Quy Nhơn

 

Về phía đại diện chủ đầu tư, ông Trần Trọng Hinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Đức Tâm lý giải: “Do từ trước đến nay, công ty vẫn làm việc trực tiếp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về mọi thủ tục nên thực hiện cho đúng tiến độ công trình”.

 

Được biết, công trình King’s Palace là khu vực dịch vụ phức hợp Trung tâm Hội nghị tiệc cưới - Thể dục thể thao với vốn đầu tư ban đầu khoảng 15 tỉ đồng, thiết kế công trình ban đầu là 7 tầng nhưng sau thay đổi lên 12 tầng, tọa lạc trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn). Đây được xem là lô đất “vàng” có vị trí đẹp hướng ra biển Quy Nhơn thơ mộng.

Doãn Công
Chuyên mục: Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *