Bất động sản 05/12/2018 06:55

Bí thư Sóc Sơn nêu lý do chưa cưỡng chế công trình “xẻ thịt” đất rừng

Huyện Sóc Sơn tạm dừng kế hoạch cưỡng chế (dự kiến xong trong tháng 11) 18 công trình “xẻ thịt” đất rừng ở xã Minh Phú để chờ kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Ngày 4/12, bên lề kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hà Nội, ông Phạm Xuân Phương – Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn giải thích lý do huyện này chưa cưỡng chế 18 công trình vi phạm đất rừng ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Ông Phương cho biết, theo kế hoạch ban đầu, huyện đặt ra mục tiêu trong tháng 11 phải cưỡng chế xong các công trình vi phạm ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú. Tuy nhiên, đến nay mới có 5 hộ dân tự phá dỡ một phần công trình vi phạm.


Thanh tra TP.Hà Nội đang làm rõ những vấn đề liên quan đến quản lý đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thanh tra TP.Hà Nội đang làm rõ những vấn đề liên quan đến quản lý đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, 13 gia đình có công trình vi phạm còn lại không tự phá dỡ và huyện cũng chưa thực hiện công tác cưỡng chế theo kế hoạch ban đầu.

“Kế hoạch cưỡng chế của huyện có trước khi Thanh tra thành phố công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý đất rừng ở Sóc Sơn. Vì có quyết định này, nên huyện phải tạm dừng kế hoạch cưỡng chế”, ông Phương giải thích.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cũng cho biết, hiện một số hộ dân đã thuê luật sư khiếu nại quyết định cưỡng chế của huyện.

“Luật sư và các hộ dân đang bám vào việc chưa có kết quả thanh tra nên họ chưa tự phá dỡ công trình vi phạm”, Bí thư huyện Sóc Sơn nói và cho biết, khi có kết quả thanh tra, huyện sẽ thực hiện nghiêm theo quy định.

Trước đó, huyện Sóc Sơn đã tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND xã Minh Phú đối với ông Nguyễn Văn Hân trong thời gian 30 ngày (kể từ đầu tháng 11) để ông Hân tập trung xử lý các công trình vi phạm.

Tuy nhiên, các công trình vi phạm hiện chưa được xử lý theo kế hoạch. Ông Phạm Xuân Phương cho biết, theo quy định, huyện Sóc Sơn được gia hạn thời gian đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND xã Minh Phú đối với ông Nguyễn Văn Hân.

Ngày 16/10, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn lần đầu tiên thông tin về 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Thời điểm đó ông Tuấn cho biết, huyện chỉ đạo thiết lập hồ sơ vi phạm, yêu cầu xã Minh Phú xử lý công trình vi phạm xong trong tháng 11/2018.

Quang Phong

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *