Bất động sản 04/08/2016 08:09

“Ông lớn” hạ tầng thế giới muốn làm cao tốc ở Việt Nam

Trao đổi với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo Vinci Concessions (Pháp) - tập đoàn hàng đầu thế giới về xây dựng và nhượng quyền cơ sở hạ tầng bày tỏ muốn được hợp tác trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành đường cao tốc và đầu tư phát triển các dự án đường cao tốc mới tại Việt Nam.

Chính phủ khẳng định tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia phát triển hạ tầng giao thông
Chính phủ khẳng định tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia phát triển hạ tầng giao thông

Hôm qua (3/8), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận phát triển đường cao tốc của Tập đoàn Vinci Concessions (Pháp) - tập đoàn hàng đầu thế giới về xây dựng và nhượng quyền cơ sở hạ tầng. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao việc Vinci quan tâm và mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, khai thác đường cao tốc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, tuy đã được tập trung đầu tư nhưng hiện tại, hệ thống hạ tầng tại Việt Nam, đặc biệt là hạ tầng giao thông, còn bất cập, còn thiếu so với nhu cầu phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, nhu cầu vận tải hành khách, hàng hoá ngày càng lớn, trong khi đó khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông còn hạn chế, làm tăng chi phí đầu vào. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hợp tác để tham gia đầu tư, khai thác hạ tầng.

Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2020 cơ bản nối thông đường cao tốc Bắc-Nam, phát triển hệ thống đường cao tốc các vùng, khu vực. Cùng với đó, sẽ nghiên cứu phát triển đường sắt tốc độ cao, xây dựng các cảng hàng không lớn

“Việt Nam hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia phát triển hạ tầng giao thông”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Tập đoàn Vinci trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, đối tác tại Việt Nam để sớm cụ thể hoá các ý tưởng hợp tác.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Fadi Selwan khẳng định với kinh nghiệm và uy tín của mình, Vinci mong muốn được hợp tác với Chính phủ, các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực phát triển đường cao tốc; hợp tác trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành đường cao tốc.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng bày tỏ muốn tìm phương thức để cùng với các đối tác Việt Nam cùng đầu tư phát triển các dự án đường cao tốc mới tại Việt Nam.

Vinci là tập đoàn hàng đầu thế giới về xây dựng và nhượng quyền cơ sở hạ tầng với 185.000 nhân viên hoạt động tại 100 quốc gia. Tập đoàn này đang đứng thứ 2 thế giới trong lĩnh vực nhượng quyền đường cao tốc, với hơn 8.000 km đường cao tốc và đứng thứ 5 thế giới trong lĩnh vực nhượng quyền sân bay với 36 sân bay.

Bích Diệp

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *